Vấn Đề Chay Tịnh
Phút Suy Niệm Mỗi Ngày. Thứ 2, Tuần II Thường Niên.Mc 2, 18-22
“Rượu mới phải để trong bầu da mới” (Mc 2, 22b)
Cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và những kẻ chống đối Ngài được kể trong Tin mừng hôm nay xảy ra vào mùa mà dân Do Thái đang ăn chay. Các môn đệ của Gioan và người Pharisêu thì ăn chay, mà các môn đệ của Chúa lại không ăn chay. Chúa Giêsu cho họ biết, các môn đệ không ăn chay là vì có sự hiện diện của Ngài. Chúa chính là tân lang, là ơn cứu độ, là niềm hạnh phúc sâu xa, là niềm vui đích thực vĩnh hằng đang ở giữa họ, thì sao lại ăn chay than khóc. Đức Giêsu cũng muốn họ hãy sống theo tinh thần của luật mới mà Ngài đã khai mở đó chính là phải thay đổi tận căn đời sống, chứ không chỉ là hình thức bề ngoài.
Chúa không đả phá việc ăn chay. Bản thân chính Chúa từng giữ chay suốt 40 đêm ngày trong hoang địa. và chay tịnh vẫn là hình thức đáng trân trọng trong truyền thống đáng lâu đời của Hội Thánh. Tuy nhiên, Chúa muốn đem tinh thần mới vào việc chay tịnh. Ăn chay chính là để tập sống thanh thoát từ bỏ mình, chứ không nhằm mục đích phô trương hay lập công trạng, nhưng là để tập sống tình yêu và chia sẻ. Đó chính là điều mà Chúa muốn mỗi người chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta từ bỏ mình nhiều hơn nữa để san sẻ tình yêu đến tha nhân. Amen.
Kim Loan
Chay tịnh ngoài tự mình thánh hoá bản thân , còn dành phần để giúp đỡ những anh em quanh ta .
Có câu :”Chay mà không chay,không chay mà chay “.