Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Tư 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 3    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

Cựu Giáo hoàng Benedict XVI qua đời

https://zingnews.vn

Một phát ngôn viên Tòa thánh Vatican thông báo cựu Giáo hoàng Benedict XVI đã qua đời ở tuổi 95 vào ngày 31/12 tại Tu viện Mater Ecclesiae.

“Với niềm tiếc thương vô hạn, tôi xin được thông báo rằng cựu Giáo hoàng Benedict XVI đã qua đời hôm nay vào lúc 9h34 (giờ địa phương) tại Tu viện Mater Ecclesiae ở Vatican. Thông tin thêm sẽ được cung cấp sớm nhất có thể”, phát ngôn viên cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản, theo Reuters.

“Kể từ sáng ngày 2/1/2023, thi hài của Giáo hoàng danh dự Benedict XVI sẽ được đặt tại Vương cung thánh đường thánh Peter để các tín hữu có thể nói lời tạm biệt”, Văn phòng Báo chí Tòa thánh cho biết. Trang Vatican News đã gọi vị cựu giáo hoàng là “người nông dân khiêm nhường trong vườn nho của Chúa”.

Trước đó, sức khỏe của cựu Giáo hoàng Benedict đã chuyển xấu nhanh chóng. Giáo hoàng Francis hôm 28/12 đã kêu gọi các tín đồ cầu nguyện cho cựu Giáo hoàng Benedict.

Cựu Giáo hoàng Benedict (phải) và Giáo hoàng Francis hồi năm 2016. Ảnh: Reuters.

Cựu Giáo hoàng Benedict XVI Joseph Aloisius Ratzinger, sinh ngày 16/4/1927. Ông là giáo hoàng thứ 265, tại vị từ năm 2005 đến năm 2013.

Ông là giáo hoàng người Đức đầu tiên sau 1.000 năm. Trước khi trở thành giáo hoàng, ông là người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin của Tòa thánh Vatican trong gần 25 năm.

Vào năm 2013, Giáo hoàng Benedict XVI đã đưa ra quyết định từ chức, khiến Giáo hội Công giáo bất ngờ vì đây là lần đầu một giáo hoàng từ chức sau gần 600 năm.

Khi từ chức, cựu giáo hoàng viện dẫn lý do sức khỏe là nguyên nhân chính dẫn tới quyết định này, theo Independent.

Trong bài phát biểu trước các hồng y bằng tiếng Latin ở Điện Tông Tòa, cựu Giáo hoàng Benedict khi đó nhấn mạnh việc không đủ sức khỏe thể chất và tinh thần đã có tác động xấu, khiến ông nhận ra mình “không còn đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao phó một cách đầy đủ”

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*