TAM VỊ TỔNG LÃNH THIÊN THẦN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Lễ Kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần. Ga 1, 47-51
Trong kinh Tin Kính ta vẫn hằng tuyên xưng “Thiên Chúa tạo dựng muôn loài muôn vật, hữu hình và vô hình”. Loài vô hình chính là các thiên thần của Thiên Chúa. Các ngài được Thiên Chúa tạo dựng, để ca tụng Thiên Chúa và phục vụ con người. Trong các tổng lãnh thiên thần, có ba vị mà Giáo hội mừng kính cách đặc biệt, nổi trội hơn cả chính là : Micae – Gariel – Raphael.
Micae có nghĩa là chẳng bằng Thiên Chúa. Ngài có nhiệm vụ bảo vệ, khuyến khích ta làm điều thiện. Chính Micae đã chiến thắng satan nơi vườn địa đàng. Gariel có nghĩa là sức mạnh của Thiên Chúa. Chính ngài đã truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria. Raphael có nghĩa là Thiên Chúa chữa lành. Sách Tobia đã thuật lại việc Thiên Chúa sai Raphael đến giúp đỡ ông trong lúc khó khăn hoạn nạn.
Xin ba vị Tổng lãnh Thiên Thần cầu bầu cùng Chúa ban sức mạnh, giúp ta thực điều thiện hảo, chữa lành hồn xác, để xứng đáng hợp cùng chư thần thánh ca tụng tình thương Chúa muôn đời. Amen.
Nhận xét góp ý