THÁNH SỬ MARCO
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai Tuần V Phục Sinh.
Kính Thánh Sử Marco. Mc 16, 15-20
Các nhà học giả đều đồng ý rằng, Gioan tên Marco được nhắc tới trong sách Tông Đồ Công Vụ, hay trong các thư, cũng chính là tác giả của sách Tin Mừng Marco. Ngài là không thuộc trong nhóm 12 vị tông đồ, là đồ đệ của thánh Phaolô và người bạn đồng hành thân tín của thánh Phêrô. Quãng năm 61, thánh nhân theo thánh Phaolô đến Roma, và lưu lại tại đây mãi đến năm 64 khi thánh Phêrô chịu tử đạo. Có lẽ thời gian này, tại Roma hay tại ở Alexandri, thánh nhân bắt đầu viết sách Tin mừng theo thánh Marco, mà chúng ta có hiện này.
Tương truyền rằng, sau khi thánh Phêrô qua đời, ít năm sau, thánh nhân đi truyền giáo tại Alaexandria, làm giám mục cộng đoàn này. Ngài bị thiêu sống dưới thời Trajanô (năm 98 – 117). Thánh nhân được biểu trưng bằng con sư tử, vì mở đầu Tin mừng của Ngài có nhắc đến sứ mạng và ơn gọi của Gioan Tẩy Giả, như tiếng kêu trong hoang địa, tựa sư tử là chúa sơn lâm.
Mừng lễ thánh Marcô, xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết noi gương thánh nhân, trong mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, luôn can đảm, sẵn sàng làm chứng và loan báo sứ điệp tình thương của Chúa.
Nhận xét góp ý