Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Tư 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 3    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

Liên Hoan Hợp Xướng TC Lần I – Nhìn Lại

HạtTânMaiPv: Trong bầu khí liên hoan hợp xướng Thánh ca lần II, xin cha Trưởng ban Thánh nhạc GPXL cho biết về thời điểm của LHHXTC lần I?
TBTN: Cách nay 14 năm LHHXTC lần I đã được tổ chức vào năm 1995.
Pv: Cuộc liên hoan đã diễn tiến như thế nào?
TBTN: Cuộc liên hoan đã kéo dài trong 3 năm: 95-96-97 qua 3 cấp: Giáo hạt, khu vực và giáo phận.
Pv: Có bao nhiêu giáo hạt tham gia?
TBTN: Trong giáo phận lúc đó có 10 giáo hạt, thì tất cả đều tham gia.
Pv: Cha trưởng ban vừa nói đến cấp khu vực, như vậy được chia ra làm mấy khu vực ?
TBTN: Bốn khu vực, khu vực I gồm các giáo hạt Xuân Lộc, Gia Kiệm, Túc Trưng và Phương Lâm. Khu vực II gồm các hạt Hố Nai, Hòa Thanh, Phú Thịnh và An Bình. Khu vực III gồm hạt Biên Hòa, Tân Mai, Long Thành và Phước Lý. Khu vực IV gồm các hạt Long Hương, Bình Giả, Phước Lễ và Vũng Tàu.
Pv: Tất cả các xứ tham gia hay chỉ có một số đại diện tham gia?
CHATBTNTBTN: Vì đây là cơ hội để các ca đoàn thi thố tài năng, nên hầu hết các xứ đều phấn khởi tham gia.
Pv: Cha đánh giá thế nào về trình độ hát hợp xướng của các ca đoàn?
TBTN: Nói chung các ca đoàn đều hát vững, hát tốt. Dĩ nhiên lần đầu tổ chức còn có nhiều điều phải rút kinh nghiệm.
Pv: Cụ thể là những vấn đề gì?
TBTN: Mấy vấn đề nổi cộm là việc phát âm chưa thật tốt. Tư thế của ca trưởng chưa thật gọn, người đệm đàn và ca đoàn chưa ăn khớp với nhau. Y phục, việc xếp đội hình chưa đẹp.
Pv: Trước thực tế đó BTNGP đã làm gì?
TBTN: Để khắc phục tình trạng đó BTNGP đã được phép mở những lớp đào tạo đệm đàn phụng vụ, ca trưởng từ ngắn đến dài hạn.
Pv: Tinh thần học viên thế nào?
TBTN: Nơi nào được các cha quan tâm, động viên và tạo điều kiện thì các học viên đi học nghiêm túc, học chăm, kết quả tốt. Nơi nào ít được quan tâm thì kết quả không được phấn khởi lắm.
Pv: Theo đánh giá của BTC thì cuộc liên hoan đã thành công thế nào?
TBTN: Mặc dù còn nhiều giới hạn nhưng nhìn chung thì cuộc liên hoan đã thành công. Lần đầu tiên 200 ca đoàn của 200 giáo xứ tham gia vào liên hoan. Lần đầu tiên một cuộc liên hoan 3 cấp kéo dài trong 3 năm. Lần đầu tiên việc hát Thánh ca Hợp xướng được nở rộ trong khắp giáo phận.
Pv: Theo cha TB thì những yếu tố nào góp phần cho sự thành công của liên hoan?
TBTN: Trước tiên là nhờ ơn Chúa, nhờ sự động viên khích lệ của Đức Cha Phaolô Maria, nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của quý cha quản hạt, nhất là nhờ sự dấn thân không ngại khó của quý cha trong ban, quý cha đặc trách và của đại đa số các ca đoàn.
Pv: Với cuộc liên hoan lần này cha TB và Ban TN có mong ước thế nào?
TBTN: Chúng tôi ước mong và tha thiết, mong tất cả các ca đoàn ráo riết tập luyện và tích cực tham gia.
Pv: Xin cảm ơn cha TB.