Lưu trữ tài liệu

Tháng Chín 2010
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 8    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Thánh Ca Và Dư Luận

Những ai tha thiết với Thánh nhạc nhất là việc hát thánh ca trong các nhà thờ hẳn phải suy nghĩ rất nhiều về những dư luận không mấy lạc quan sau:
Đầu tiên là nhận định của một số Kitô hữu nước ngoài, sau những lần được nghe hát thánh ca tại các nhà thờ Việt Nam, khi được hỏi cảm tưởng, họ đều cho là quá ồn ào!
Thứ đến là một số Việt kiều yêu thích thánh ca, sau khi tham dự một lễ tại một số nơi đã lấy làm tiếc về việc đàn hát ít trang nghiêm, ầm ĩ quá.
Tiếp đến là một số những ngoài đạo, thỉnh thoảng tìm nhà thờ công giáo để tâm hồn lắng dịu nhưng đã tỏ ra thất vọng vì thấy đàn hát trong nhà thờ rộn ràng quá, vắng bóng sự linh thánh.
Thoạt mới nghe những nhận định trên ta cũng vừa buồn, vừa bực. Nhưng nếu bình tĩnh và khiêm tốn ta cũng thấy những dư luận đó cũng có cơ sở.
Trước tiên phải kể đến ca đoàn, nhiều ca đoàn do cẩu thả, chủ quan, không tập luyện kỹ, hát lộn xộn, thuôn thuôn từ đầu đến cuối, chú ý đến việc hát khỏe, tâm tình.
Hát như thế đúng là gây ồn ào. Khó cầu nguyện, làm chia trí.
Thứ đến là lĩnh xướng: Lĩnh xướng với âm thanh mở hết cỡ trong khi ca đoàn lại hát trần không máy. Sự không hợp lý và mất cân đối làm người nghe, khó chịu, bực bội.
Tiếp đến là người đệm đàn: Bè đệm nhiều khi quá lớn hoặc bè đệm chạy nhiều quá áp đảo bè hát làm mất sự hài hòa giữa ca đoàn và bè đệm.
Sau cùng là âm thanh, có lẽ âm thanh là thủ phạm lớn nhất gây ra tình trạng ồn ào nếu không được bố trí và điều chỉnh cẩn thận. Am thanh nếu được điều chỉnh cẩn thận sẽ góp phần cho buổi lễ được cử hành trang trọng và hiệu quả. Đồng thời cũng góp phần quan trọng cho việc thể hiện của ca đoàn.
Với những phân tích ta đã thấy những sai khuyết đã gây ra hậu quả tai hại cho việc đàn hát và cầu nguyện. Vậy thái độ phải có của chúng ta là khiêm tốn và khắc phục. Dĩ nhiên công việc không hề đơn giản và cần sự kiên trì của mọi người liên hệ nhất là các ca trưởng.
Người ca trưởng cần phải mạnh mẽ và cương quyết trong việc tập kỹ cho ca đoàn. Cần tập cho ca đoàn phát âm rõ lời, gọn tiếng, hát đều, phân biệt rõ ràng những chỗ, những đoạn cần to, cần nhỏ và nhất là hát với tâm tình cầu nguyện.
Người ca trưởng cần để ý cẩn thận đến sự hài hòa, cân đối giữa lĩnh xướng và ca đoàn.
Người ca trưởng cần quan tâm đến hài hòa giữa tiếng đàn và ca đoàn, nhất là với ban nhạc.
Sau cùng, người ca trưởng cần nắm vững phần âm thanh với ca đoàn, lĩnh xướng và ca đoàn.
Nếu mỗi người đều ý thức sẽ góp phần tích cực nhất cho các ca đoàn trong việc tôn vinh Chúa và thánh hóa các tâm hồn.
Đặc biệt là việc hát với ban nhạc Zag gây ồn ào mất bầu khí cầu nguyện nhất, chính là khi xử dụng guitare và trống.

TBTNGP

Viết Lưu bút góp ý

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt