SỐNG TỐT TƯƠNG QUAN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai, Tuần I Mùa Chay. Mt 25, 31 – 46
Chúa Giêsu chỉ cho người Kitô hữu thấy, ngày phán xét Chúa không hỏi chúng ta về bằng cấp, thành tích đã đạt được ở trần gian. Ngài chỉ hỏi một điều mà thôi: Con có sống tốt tương quan với Chúa thể hiện qua việc bác ái giúp đỡ tha nhân không. Mọi việc ta làm, từ lời ăn tiếng nói, đến thái độ dành cho anh chị em mình, sẽ được phơi bày ra trước tòa Chúa. Mỗi người sẽ phải trả lẽ về những hành vi tốt, xấu, khi còn sống trên dương thế.
Vì vậy, hành trình nơi dương thế, là cơ hội để mỗi người chúng ta sống đức ái trong lời nói cũng như việc làm. Một lời nói yêu thương, một ánh mắt cảm thông, sự quan tâm giúp đỡ… sẽ là bảo chứng Nước trời mai sau.
Hãy thu tích cho mình một kho tàng trên trời, bằng cách tập sống Bác Ái – Yêu Thương tha nhân, khởi đi từ trong chính gia đình mỗi người chúng ta. Amen.
Nhận xét góp ý