THỐNG NHẤT ĐỜI SỐNG
Lm. Gioan vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên. Mt 22, 34-40
Người ta ngạc nhiên lắm, ở nhà thờ trông ông rất đạo đức hiền từ, nhưng trở về cuộc sống gia đình, ông lại là người cha rất nghiêm khắc, khắt khe với vợ con, khó tính đến lạ thường.
Người kitô hữu phải thống nhất đời sống trong Chúa Kitô. Không thể có chuyện “hai mặt”, trong nhà thờ thì đạo đức tốt lành, mà trở về cuộc sống lại thiếu đức ái với anh em. Kitô hữu không phải là những người chỉ nói chuyện trên trời, mà không sống hiện tại dưới thế. Phải có sự dung hòa giữa đất với trời, nhà Chúa với nhà mình. Nghĩa là yêu Chúa hết lòng phải được thể hiện qua việc yêu thương, nâng đỡ tha nhân như chính mình. Không thể có chuyện giang tay cầu xin Chúa tha thứ, mà lại ích kỷ, không thứ tha, bao dung, hiền hòa với mọi người. Không thể nói yêu Chúa, mà lại không họa lại hình ảnh Thiên Chúa nhân từ qua đời sống thường nhật mỗi ngày.
Xin Chúa giúp ta thống nhất đời sống mình “mến Chúa ắt yêu người”. Amen.
Nhận xét góp ý