Ở LẠI TRONG CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư Tuần V Phục Sinh. Ga 15, 1 – 8
Hiện nay nhiều người làm từ thiện bác ái, không muốn nhân danh Chúa Kitô. Trong số họ, lẽ dĩ nhiên không phải là tất cả, nhưng không thiếu người làm từ thiện thì ít, mục đích để tô danh, đánh bóng tên tuổi thì nhiều. Cũng không thiếu người, khởi đầu xả thân phục vụ vô vị lợi, nhưng sau đó là tìm cách chăm chút cho cái hầu bao, danh vọng, địa vị.
Một khi không vì Chúa, sẽ dẫn đến mọi việc tốt lành ta làm dễ vì mình, vụ lợi, thâm thụt, bóc lột anh em mình. Đó là lý do Chúa Giêsu mời gọi ta hãy ở lại trong Ngài, để Ngài ở lại trong ta. Chỉ khi nào, ta ở lại trong Chúa Giêsu, Ngài ở lại trong ta, mọi việc làm, mọi biến cố ta gặp, dù đau buồn thất vọng, hiểu lầm, cũng không bao giờ dẫn đến hành vi tiêu cực “vì mình”, bởi lý tưởng nhắm đến là vì “Chúa Giêsu tôi làm tất cả”. Chỉ khi nào ta ở trong tình yêu của Chúa, ta mới nhìn thấy Chúa nơi tha nhân.
Xin cho ta luôn liên kết với Chúa, ở lại trong Ngài, và xin Ngài luôn ở lại trong ta, để mọi lời nói, việc làm luôn trổ sinh hoa trái tốt lành, thánh thiện yêu thương.
Nhận xét góp ý