THIÊN THẦN CỦA THIÊN CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên. Ga 1, 47-51
Được tạo dựng nên để phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ con người. Nên các Thiên Thần của Thiên Chúa ngày đêm hằng ở bên tòa Chúa, chúc tụng, ca khen tình yêu của Chúa, đồng thời chuyển cầu ơn lành hồn xác cho con người.
Sách Sáng Thế thuật lại Giacóp trong giấc chiêm bao thấy “một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời,trên đó có các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống” (St 28, 12). Điều này cũng được Chúa Giêsu khẳng “trời mở rộng, các thiên thần của Thiên Chúa, lên xuống trên Con Người”. Các thiên thần được gọi là những trung gian, chuyển ban ân sủng của Thiên Chúa cho con người. Nhưng các ngài phải qua Đấng Trung Gian duy nhất và đích thực là Chúa Giêsu, phải nhờ Chúa Giêsu và qua Chúa Giêsu, dâng lên những nỗi thống khổ của con người, và kéo ơn lành của Thiên Chúa xuống cho nhân loại.
Lạy Chúa, cùng với chư vị thiên thần, xin cho con biết đàn ca kính Chúa, và sống sao để đền đáp tình yêu của Ngài. Amen.
Nhận xét góp ý