ƠN CỨU ĐỘ PHỔ QUÁT
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai, Sau Lễ Hiển Linh. Mt 4, 12-17. 23-25
Có người hỏi cha, nếu không tính từ tạo thiên lập địa, thế giới đã hơn bảy tỷ người, chỉ có hơn hai tỷ một chút, tin và nhận biết Chúa Kitô. Giả như bây giờ tận thế, phải chăng chỉ có hai tỷ được cứu độ, còn hơn năm tỷ người nữa sẽ đi đâu.
Đâu phải vậy! Chúa muốn cứu vớt tất cả mọi người, không loại trừ ai. Ánh sao lạ đã dẫn đường cho ba vị Hiền sĩ đại diện cho dân ngoại đến gặp Chúa. Khi đi loan báo Tin mừng Chúa Giêsu cũng khởi sự từ Galilê, là nơi có nhiều anh em dân ngoại. Điều quan trọng là mỗi người phải thành tâm thiện chí, khao khát, tìm kiếm Ngài và sám hối để đón nhận Tin Mừng.
Lắng nghe lời Chúa hôm nay, xin cho ta, biết ăn năn sám hối như lời Chúa dạy, để được hưởng ơn Cứu độ, và trở nên những dụng cụ của Chúa để đem ơn cứu độ của Ngài đến với muôn dân.
Nhận xét góp ý