HÃY HOÁN CẢI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ 3 Tuần XV Thường Niên. Mt 11, 20-24
Ngày càng có nhiều người từ các làng mạc đổ vào những khu đô thị để sinh sống. Vì tại đô thị, dễ kiếm việc làm, đời sống nhiều tiện nghi hưởng thụ. Nhưng đô thị cũng quá nhiều mặt trái của nó, tình trạng tội phạm gia tăng, đời sống đạo đức xuống cấp. Văn minh càng tiến bộ, càng dễ lôi kéo con người đến sa đọa và hủy hoại nền tảng gia đình, đời sống đạo đức bị xói mòn, khiến xã hội này bị đánh giá là xã hội “phi chuẩn,”, tràn lan vô cảm và dửng dưng với nhau.
Nguyên nhân của tình trạng phi chuẩn là do người ta gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, mất ý thức về tội, hoặc coi tội như chuyện nhỏ. Đây là điều mà các ngôn sứ đã nhiều lần cảnh báo, nhắc nhở răn đe, thậm chí còn dùng đến lời chúc dữ cho một số các thành này. Chúa Giêsu cũng nặng lời chúc dữ cho thành Khôradin và Bếtxaiđ vì thái độ cố chấp, chai lì không chịu sám hối của dân thành này.
Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết nhìn nhận con người bất toàn của mình mà thực lòng sám hối ăn năn hầu hưởng được hạnh phúc trên trời.
Nhận xét góp ý