GIA ĐÌNH
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu, Tuần X Thường Niên. Mt 5, 27 – 32
Rất nhiều văn nghệ sĩ tốn không biết bao nhiêu giấy mực, ca ngợi vẻ đẹp và giá trị của đời sống gia đình. Bởi vì gia đình, là nền tảng của xã hội, là Hội thánh tại gia, mái ấm, ngôi trường và thánh đường đầu tiên của con người. Gia đình cũng là nơi diễn tả tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Tuy vậy, gia đình đang đứng trước nguy cơ, trên bờ vực thẳm của đời sống hôn nhân. Tình trạng ly dị, ly thân, ngoại tình, hôn nhân đồng giới xuất hiện, trẻ em lang thang bụi đời, vì vắng bóng người cha mẹ….
Muốn giữ cho gia đình hạnh phúc, xã hội phát triển vững bền, phải bảo vệ giá trị, phẩm giá của đời sống hôn nhân – gia đình như thuở ban đầu Thiên Chúa đã tác tạo, mà Chúa Giêsu đã nhắc trong bài Tin mừng hôm nay, đó là sự bất khả phân ly của hôn nhân, một vợ một chồng, vĩnh hôn, không ngoại tình, để “yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời”.
Xin Chúa nâng đỡ, nỗi vất vả nhọc nhằn và hàn gắn những vết thương các gia đình. Để họ mãi mãi thủy chung trong đời sống hôn nhân – Gia đình. Amen
Nhận xét góp ý