TẨY RỬA BÊN TRONG
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày
Thứ Ba, Tuần XXVIII Thường Niên. Lc 11, 37 – 41
Rửa tay tay trước bữa ăn, không chỉ là một tập tục, thói quen, mà còn là nghi lễ tôn giáo đối với người Do thái. Theo họ việc rửa tay trước bữa ăn nói lên sự thanh tẩy để khỏi bị ô uế. Vì quá chú trọng đến hình thức bên ngoài, nên họ đánh mất đi ý nghĩa bên trong. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã phê phán cách nặng nề: lau rửa chén dĩa, nhưng tâm hồn đầy những tính toán tham lam, gian ác.
Lời cảnh tỉnh này mời gọi mỗi kitô hữu nhìn lại cách sống đạo của mình, để thực sự gắn bó với Chúa từ bên trong, chứ không chỉ dừng lại ở những nghi thức bền ngoài, trang hoàng, cờ quạt chống phách, băng rôn,… nhưng đời sống bên trong không thay đổi.
Xin Chúa giúp ta biết sống Lời Chúa, cụ thể qua việc thanh tẩy tâm hồn, hơn là chỉ chú trọng hình thức bề ngoài, “tốt gỗ hơn nước sơn”. Amen.
Nhận xét góp ý