Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

SỰ NGHIÊM TÚC CỦA TÍNH KHÔI HÀI

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ TheCatholicThing.org) Có thể là thiếu tôn trọng hoặc bất kính khi tôi nghĩ rằng dụ ngôn trong Mt 26:6-13 (≈ Mc 14:3-9; Ga 12:1-8) thật là buồn cười. Quan trọng hơn, nó có ý nghĩa khôi hài. Không phải “buồn cười” theo nghĩa ngớ ngẩn hay tầm thường. Rõ [...]

ĐỐI CHẤT

TRẦM THIÊN THU [Niệm ý Ga 8:51-59] Giữ lời Chúa thì sẽ không phải chết Chúa Giê-su đã xác định rõ ràng Người Do Thái nói Ngài bị quỷ ám Ngài nói “không phải chết” là hoang đường Họ dẫn chứng Áp-ra-ham đã chết Các ngôn sứ cũng vậy, chẳng ai hơn Họ cho rằng [...]

ĐƯỢC TỰ DO NHỜ SỐNG LỜI CHÚA

PM. Cao Huy Hoàng https://www.youtube.com/watch?v=7jBKuMTL8F4 20/3 THỨ TƯ TUẦN 5 CHAY Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42. “Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi thực sự được tự do”. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cho người Do Thái biết, vì họ tự hào là con cháu Abraham, nên họ không nhận ra Con [...]

ĐƯỜNG THẬT

TRẦM THIÊN THU [Niệm ý Ga 8:31-42] Những ai ở trong Chúa Đó là môn đệ Ngài Và chỉ có sự thật Mới giải phóng mà thôi Bất cứ ai phạm tội Là nô lệ đấy thôi Kẻ nô lệ rất khổ Ai cũng biết rõ rồi