CHỈ HAI ĐIỀU
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mc 12:28b-34 ≈ Mt 23:34-40; Lc 10:25-28]
Các kinh sư đã nghe Chúa tranh luận
Với những người Sa-đốc tỏ vẻ kiêu
Họ nhận thấy Chúa đối đáp thật tuyệt
Nên hỏi Ngài: “Điều răn nào đứng đầu?”
Điều đứng đầu: Chúa là Chúa duy nhất
Phải yêu mến Thiên Chúa của các ngươi
Yêu hết lòng, hết linh hồn, tâm trí
Và phải yêu hết sức lực mà thôi
Điều thứ hai: Phải yêu người thân cận
Yêu thương họ giống như yêu chính mình
Chẳng điều nào lớn hơn hai điều đó
Phải thi hành trọn vẹn và chân thành
Ông kinh sư nói Chúa dạy rất đúng
Thiên Chúa là Đấng duy nhất mà thôi
Ngoài Ngài ra không có Đấng nào khác
Yêu Chúa là điều quý nhất trên đời
Chúa thấy ông trả lời khôn ngoan vậy
Thì bảo ông không xa Nước Chúa đâu
Cứ thi hành trọn vẹn luật bác ái
Thì Nước Trời chắc chắn sẽ được vào
Nhận xét góp ý