PHÂN LOẠI
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mt 25:31-46 & Lv 19:1-2, 11-18]
Đạo Thiên Chúa – đạo yêu thương, bác ái
Từ ý nghĩ, ánh mắt và việc làm
Chính ái lực điều khiển mọi động thái
Và hoàn thiện nên giống Chúa từ nhân
Việc đầu tiên là phải sống thánh thiện
Vì Thiên Chúa là Đấng Thánh chí tôn
Loại gì cũng có tốt và có xấu
Chúa phân biệt hai loại: Dê và Chiên
Người sống tốt là người không trộm cắp
Không nói dối, không lừa gạt đồng bào
Không nhân danh sự thiện mà làm ác
Không được phép xúc phạm Chúa tối cao
Người sống tốt không bóc lột đồng loại
Không cướp của, không ăn chặn của ai
Không nguyền rủa, không mưu mô ác ý
Không bất công khi xét xử cho người
Không thiên vị mà ép người yếu thế
Không xu nịnh người quyền quý, giàu sang
Phải công minh với người quen, kẻ lạ
Không vu khống cho người mình chẳng thương
Không ghét ai dù sang – hèn, lớn – nhỏ
Không trả thù, không oán ghét người nào
Phải chân thành yêu thương người đồng loại
Suốt cuộc đời phải sống đúng chữ Yêu
Viết chữ Yêu thì ai cũng viết được
Ba mẫu tự ngắn gọn, chẳng dài dòng
Dễ nói lời nhưng rất khó hành động
Hiền như chiên mới được vào Thiên Đàng
Nhận xét góp ý