LÀM LỚN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai, Tuần XXVI Thường Niên. Lc 9, 46 – 5
Quan niệm đời thường, người làm lớn là người thành đạt, có quyền lực, đảm nhận những chức vụ “cỡ bự” trong xã hội. Với Chúa Giêsu thì không phải vậy, làm lớn kiểu thế gian không bền, nay còn mai mất.
Ta chỉ có thể làm lớn thực sự, khi biết khiêm tốn, cúi xuống phục vụ mọi người. Càng khiêm tốn phục vụ vô vị lợi, càng xóa mình đi ta càng trở nên người làm lớn không chỉ ở trần gian mà thôi, nhưng còn lớn trong nước trời. Đức Thánh Cha Phanxico là một trong những minh chứng điều đó. Ngài chẳng phải là nhà kinh tế, chính trị…vậy mà đi đâu dân chúng cũng kính trọng, nể phục, bởi Ngài là con người khiêm tốn và hiền lành, dễ thương, dễ mến, quảng đại vị tha.
Xin cho ta biết khiêm tốn, phục vụ mọi người như Chúa, được mọi người yêu quý, kính trọng, trở nên “người làm lớn” trong nước trời. Amen.
Nhận xét góp ý