NGÀY CỦA CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba, Tuần II Thường Niên. Mc 2, 23 – 28
Có người hỏi cha, ngày Chúa Nhật có được làm việc không nhỉ, Giáo hội còn buộc kiên việc xác ngày Chúa nhật không vậy cha. Ngày Sabat của người Do thái năm xưa, mà nay là Ngày Chúa Nhật, vẫn còn nguyên giá trị “chớ làm việc xác ngày Chúa nhật”.
Nghĩa là ngày Chúa nhật, nhằm để ca tụng Thiên Chúa, nghỉ ngơi phần xác, thánh hóa con người. Tuy nhiên, “việc chẳng đặng đừng”, không thể kiêng việc xác, Giáo hội mời gọi làm một việc bác ái nào đó tương xứng.
Thật đẹp biết bao, ngày Chúa nhật cả gia đình cùng nhau đi tham dự Thánh Lễ, học hỏi về Chúa, quây quần bên bữa cơm gia đình, lắng nghe, chia sẻ vui buồn sướng khổ cuộc đời, để cảm thông, nâng đỡ lẫn nhau, quan tâm đến những nhu cầu của người khác. Nếu không có lý do đủ nghiêm trọng hãy thánh hóa ngày Chúa nhật, bằng cách dành thời gian bên Chúa và bên nhau. Amen.
Nhận xét góp ý