HÃY THỈNH Ý CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba, Tuần XXIII Thường Niên. Lc 6, 12 – 19
Chúa Giêsu cho thấy việc cầu nguyện, trước khi đưa ra những quyết định, là cần thiết, đẹp lòng Thiên Chúa. Cho nên, dù Ngài rất bận rộn, vất vả với công việc loan báo Tin Mừng, sáng sớm tinh sương, hoặc khi trời tối, Chúa vẫn dành ra những giây phút để cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha. Cụ thể trong bài Tin mừng hôm nay, trước khi tuyển chọn các tông đồ, tiếp nối sứ vụ loan báo Tin mừng, Ngài đã cầu nguyện suốt đêm.
Thông thường, các chủng sinh, tu sĩ nam nữ, trước khi khấn dòng,lãnh chức thánh, người ta dành thời gian ít là tuần lễ, trong tĩnh mịch, tách khỏi thế giới bên ngoài, để cầu nguyện, tĩnh tâm, linh thao,tìm hiểu ý của Chúa.
Đó cũng là điều Chúa mời gọi chúng ta. Đừng quên hỏi ý Chúa trước các vấn đề của cuộc sống. Hãy đặt những lo toan, tính toán, công to việc lớn cho Chúa định liệu. Bằng cách dành ít thời gian để cầu nguyện, suy tính, bàn hỏi với những người khôn ngoan, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Lạy Chúa, xin trao vào tay Chúa mọi lo âu, vất vả, dự tính của chúng con, nếu đẹp ý Chúa xin cho “xin cứ thực hiện theo ý thánh ý Ngài”. Amen
Nhận xét góp ý