PHÁT HIỆN TP BẾT-SAI-ĐA
TRẦM THIÊN THU (theo aleteia.org)
Các nhà khảo cổ thuộc ĐH Nebraska đã phát hiện TP Bết-sai-đa – tức là TP Xe – mà Kinh Thánh đã đề cập: “Các thành luỹ kiên cố là: Hát-xít-đim, Xe, Kham-mát, Rắc-cát, Kin-ne-rét, A-đa-ma, Ra-ma, Kha-xo, Ke-đét, Ét-re-i, Ên Kha-xo, Giếc-ôn, Mích-đan Ên, Kho-rem, Bết A-nát, Bết Se-mét: đó là mười chín thành và làng mạc của các thành ấy. Các thành ấy và các làng mạc của các thành ấy là phần gia nghiệp của chi tộc con cái Náp-ta-li, chia theo các thị tộc của họ” (Gs 19:35-39).
TP Bết-sai-đa thuộc Nam Syria, là nơi Chúa Giêsu đã chữa lành người mù và làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn no nê với 5 chiếc bánh và 2 con cá. Thành phố này có niên đại từ những năm 1000 tới 550 trước công nguyên, có những bức tường chứng tỏ là một trong những thành phố lớn nhất trong vùng.
Nhận xét góp ý