GIÁ TRỊ CỦA LAO ĐỘNG
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Suy Niệm Tin Mừng Lễ Thánh Giuse Thợ
Thứ Hai, Tuần III Phục Sinh. Mt 13, 54 – 58Lao động không phải là một hình phạt của Thiên Chúa dành cho con người, nhưng là góp phần làm cho con người mỗi ngày nên giống Thiên Chúa hơn, vì được cộng tác trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa, canh tân bộ mặt trái đất mỗi ngày nên hoàn thiện hơn. Ngay từ những trang đầu của Kinh Thánh, Thiên Chúa cũng “lao động” để sáng tạo ra vạn vật, trong đó có con người, là ưu phẩm tuyệt vời được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Chúa Giêsu quả quyết điều ấy “Cha Ta đến nay hằng làm việc thì Ta cũng làm việc”.
Chúa Giêsu cũng sinh ra trong một gia đình lao động. Ngài được gọi là “Con của bác thợ mộc”. Chính trong gia đình này, Ngài được thánh Giuse dạy cho biết thế nào là lao động, vất vả để có của nuôi sống bản thân, gia đình. Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Thesalonica hãy siêng năng làm việc, đừng lười biếng “Nếu ai không muốn làm việc, thì đừng có ăn”.
Xin Chúa Giêsu Phục Sinh, nhờ lời chuyển cầu của thánh Giuse Lao Động, giúp mỗi người “hãy ra công miệt mài làm việc”. Nhất là, xin cho nạn thất nghiệp được thuyên giảm và mọi người đều có công ăn việc làm xứng đáng với địa vị và khả năng của mình. Amen
Nhận xét góp ý