ĐIỀU KỆN ĐỂ CÓ PHÉP LẠ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai Tuần VII Thường Niên. Mc 9,14-29
Hạn hán xảy ra khắp vùng, người ta quyết định đến xin Cha xứ làm lễ cầu mưa. Cha xứ đồng ý, nhưng khuyên người ta về nhà ăn chay một tuần. Hết thời gian ăn chay, tất cả dân làng tuốn đến nhà thờ để tham dự Thánh lễ cầu mưa. Thấy một cụ già đi tham dự Thánh lễ mang áo mưa, một số người nói với ông “cụ làm sao thế, trời đang nắng thế này mà cụ lại mang áo mưa?”. Cụ già tươi cười bảo “hôm nay tham dự Thánh lễ cầu mưa, sao không tin tưởng Chúa sẽ ban cho mình một trận mưa. Không tin làm sao Chúa cho mưa được”.
Không có phép lạ xảy ra, nếu không có lòng tin tưởng vào Chúa. Lòng tin được nuôi dưỡng bằng sự ăn chay và cầu nguyện. Các tông đồ trừ quỷ không thành công chỉ vì các ông thiếu sự cầu nguyện và ăn chay, nghĩa là thiếu lòng tin tưởng nơi Chúa.
Ta hãy thân thưa lên với Chúa :“Lạy Chúa con tin, lạy Chúa con tin. Xin đỡ nâng, xin đỡ nâng đức tin còn non yếu của chúng con.”
Nhận xét góp ý