ĐẦNG XÓA TỘI TRẦN GIAN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Chúa Nhật II Thường Niên. Ga 1, 35 – 42
Có người thắc mắc, anh là người theo đạo, đến lúc ba mẹ qua đời, có cần xin lễ không, liệu họ có siêu thoát được không vậy. Xin lễ cầu nguyện cho người đã khuất, điều nên làm lắm chứ, dù họ ngoại giáo. Bởi vì, mọi người dù tin Chúa, hay chưa may mắn được biết Ngài, cũng vẫn cần được hưởng nhờ ơn cứu độ của Chúa Giêsu, do lòng nhân từ của Ngài trao ban.
Chỉ có Chúa Giêsu mới là “Đấng xóa tội trần gian”, mới “siêu thoát” được con người. Vì Ngài là Con Thiên Chúa, chỉ có Thiên Chúa mới làm nổi điều đó, chứ phận người bất toàn, sao có thể “gánh lấy tội trần gian”.
Tuy vậy, Chúa vẫn mời gọi mỗi người cộng tác vào việc “xóa và gánh lấy tội trần gian”, bằng cách diệt trừ bất hòa chia rẽ, hận thù, chiến tranh, chém giết, đố kỵ, nghi ngờ… Cùng nhau xây dựng một xã hội, công bằng, trên nền văn minh tình thương của Đức Kitô. Amen.
Nhận xét góp ý