GIÚP ĐỠ LẪN NHAU
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu, Tuần I Thường Niên. Mc 2, 1- 12
Người bại liệt trong bài Tin Mừng hôm nay, thật đáng thương, tội nghiệp. Nhưng anh cũng thật may mắn, vì ít ra cũng còn bốn người tốt giúp đỡ anh. Chính nhờ vào lòng tốt của bốn người này, mà anh đã đến được với Đức Giêsu và được Ngài chữa lành .
Đó cũng là điều mà Chúa mời gọi chúng ta. hãy quan tâm giúp đỡ người khác một cách vô vị lợi vì lòng yêu mến Chúa, nhất là những người khó nghèo, neo đơn, già cả, ốm đau bệnh tật, động viên thăm nom trong dịp ma chay tang chế…mọi thành viên biết nâng đỡ, an ủi động viên lẫn nhau, xây dựng một gia đình yêu thương hiệp nhất, trong ấm ngoài êm…
Xin cho ta ý thức rằng : mỗi khi ta giúp đỡ ai, chính là làm cho chính Chúa đó thôi, là cách dễ dàng nhất ta giới thiệu Chúa cho tha nhân,.
Nhận xét góp ý