CẦU NGUYỆN VÀ HOẠT ĐỘNG
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba, Tuần XXVII Thường Niên. Lc 10, 38 – 42
Cuộc sống thực dụng kiếm kế sinh nhai, đã khiến con người thời nay lao vào vòng xoáy của thực dụng, lợi lộc trước mắt, xem nhẹ những giá trị đạo đức. Người ta ít đến nhà thờ dự lễ, đọc kinh, viện đủ lý do “quá bận”. Việc học giáo lý, giáo dục đức tin xuống hàng thứ yếu, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Hậu quả của việc này là con người ngày càng trở nên vô cảm, lãnh đạm, thiếu tình người, bạo lực mỗi ngày gia tăng… vì thiếu chiều sâu, đẩy Thiên Chúa ra bên lề cuộc sống.
Thiếu đời sống cầu nguyện với Chúa, ta dễ trở nên tự kiêu, ganh tỵ, giận hờn như Matta. Nhưng cầu nguyện mà không hành động, chỉ là những thùng rỗng kêu to. Cầu nguyện phải là linh hồn của hoạt động và hoạt động là kết qủa của cầu nguyện.
Dù bộn rộn với trăm bề, bao hấp dẫn hứa hẹn trước mắt, xin Chúa giúp ta luôn can đảm chọn phần tốt nhất là chính Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý