LÀM LỚN – LÀM NHỎ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba Tuần VII Thường Niên. Mc 9, 29-36
Theo quan niệm người đời, người làm lớn là người giữ những chức vụ quan trọng, to lớn. Thế nhưng đối với Chúa không chỉ, hay không phải là như thế. Người làm lớn là biết tan biến, dám cúi xuống phục vụ anh em mình, trở nên người tôi tớ thấp hèn, dù chỉ là công việc mọn hèn, nhưng làm bằng cả một con tim thì mới thực sự là người làm lớn. Chức cao, vị vọng mà không chịu xả thân phục vụ, thì cũng vẫn chỉ là người nhỏ bé tầm thường, vô danh mà thôi.
Căn bệnh hữu danh vô thực, chỉ tay năm ngón, lười dấn thân, thích chức tước, đang tràn lan trong xã hội hôm nay. Xin Chúa cho từng người chúng ta, biết xả thân phục vụ quên mình vì Chúa và tha nhân, không màng chi bổng lộc, địa vị thấp cao, như vậy mới thực sự là người làm lớn đích thực của Ngài. Amen.
Nhận xét góp ý