ĂN CHAY ĐÚNG NGHĨA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu, Sau Lễ Tro. Mt 9,14-15
Người Do Thái thường ăn chay vào lễ Đền tội (bắt buộc), lễ Tạ ơn, cầu mùa, hay ăn chay vì lòng đạo đức (1 tuần hai lần). Ăn chay là để tỏ lòng sám hối, cầu mong sự tha thứ của Thiên Chúa, xin Ngài đến hiện diện và đồng hành với con người. Chúa Giêsu đã đồng hóa việc ăn chay với sự hiện diện của Ngài. Khi nào Chúa hiện diện, tức chàng rể đang ơ với họ, sẽ không buộc ăn chay.
Kitô hữu là người luôn có Chúa trong mình. Có Chúa là niềm vui phấn khởi, có Chúa cùng đồng hành với những lao nhọc vất vả, cùng chia sẻ, cảm thông, nhân từ với cả yếu đuối của chúng ta. Vì thế, ăn chay không phải ủ rũ u sầu, nhưng là tín thác tin tưởng, thật lòng quyết tâm chừa bỏ những tính hư nết xấu của mình, để sống kết hợp thân tình với Chúa hơn.
Xin Chúa giúp, để ta luôn sống tinh thần hân hoan thanh thoát, đơn sơ, chia sẻ cho người khốn cùng, trong mùa Chay thánh năm nay. Amen.
Nhận xét góp ý