THÁNH HÓA NGÀY CỦA CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên. Lc 6, 1 – 5
Các Luật sĩ và Biệt phái giữ luật nghỉ ngày Sabat một cách khắt khe, khiến họ thành bất nhân. Còn người thời đại hôm nay, lại biến ngày này mất đi ý nghĩa thánh thiêng của Đấng Tạo Thành. Có nhiều người muốn xóa tên ngày Chúa nhật bằng một ngày nghỉ khác trong tuần. Cả người Do Thái thời xưa và con người hôm nay, cần phải trả lại cho ý nghĩa nguyên thủy ngày Chúa thiết lập, tất cả vì hạnh phúc của con người.
Nhưng con người sao có thể hạnh phúc, nếu không có những giây phút thân tình với cội nguồn là chính Thiên Chúa, đồng thời sống thân tình với anh em. Vì vậy, hãy thánh hóa ngày ấy, bằng việc tham dự Thánh Lễ sốt sắng và diễn tả tình huynh đệ với anh em mình. Đừng quá mải mê công việc, cũng đừng lạm dụng ngày này, để vui chơi quá độ, khiến ta xa Thiên Chúa và vô cảm, lạnh lùng, sống thiếu tương quan với anh em.
Xin Chúa giúp ta biết tận dụng ngày Chúa Nhật, để nghỉ ngơi hồn xác bên Chúa và bên nhau. Amen.
Nhận xét góp ý