ĂN CHAY
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Nghĩa là ăn hai bữa đói (sáng, chiều), bữa trưa ăn no, và kiêng thịt. Điều qua trọng hơn vẫn là chay lòng, “xé lòng chứ không xé áo”, không dừng lại ở những hình thức bề ngoài, ăn uống sao cho đúng bữa đúng giờ, “mặt mũi ủ rũ, héo tàn”, nhưng là canh tân đời sống, sám hối sửa mình, làm những việc hy sinh đạo đức bác ái.
Một lời nói, cử chỉ yêu thương hơn là những thù ghét, oán giận, vu vạ, hiểu lầm nhau. Bớt đi tính hư nết xấu, ích kỷ giận hờn, ganh tỵ, hơn thua, hẹp hòi, tranh giành, tham lam bất chính.
Ra sức tập luyện các nhân đức, để mỗi ngày sống quảng đại, rộng lượng, vị tha, trở nên niềm vui, món quà trao tặng cho tha nhân.
Nhận xét góp ý