ĐỪNG MANG CHI CẢ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai, Tuần III Thường Niên. Lc 10, 1 – 9
Lời căn dặn của Chúa Giêsu với các tông đồ, dường như là không tưởng, khó thực hiện không chỉ ở thời đại của Ngài, mà cả trong xã hội hôm nay. Ngài sai các môn đệ đi loan báo Tin mừng, nhưng căn dặn các ông “Ðừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép”
Không có phương tiện sao truyền giáo, “có thực mới vực được đạo” nhiều khi ta vẫn nghĩ như thế. Có lẽ không hẳn là sai, nhưng Chúa Giêsu muốn nhắc nhở người tông đồ đừng quá bám víu vào vật chất đến nỗi quên mất Chúa, quên mất việc chính yếu là cho họ Chúa Giêsu, chứ không phải cho tiền, cho bạc. Quá bận tâm kiếm tìm, cậy dựa vào của cải trần gian, sao có thể dồn hết tâm lực vào việc loan báo Tin mừng được.
Xin Chúa, không chỉ cho các linh mục, tu sĩ nam nữ, mà còn cho tất cả các tín hữu, một tinh thần thanh thoát thực sự, sẵn sàng xả thân cho công việc giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác. Amen.
Nhận xét góp ý