ĐỂ ĐỨC CHO CON
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Người xưa vẫn thường dạy rằng “xem quả thì biết cây”, tính cách, ứng xử của con cái ảnh hưởng rất nhiều từ lối sống của cha mẹ “cha nào con nấy”. Nếu “cha mẹ hiền lành, sẽ để đức cho con”, cha mẹ bê tha, tội lỗi, chắc chắn con cái khó lòng mà trở thành những đứa ngoan hiền, đạo đức. Chính mẫu gương hiền lành của cha mẹ sẽ là bài học thuyết phục nhất đối với con cái. Để tiền cho con cháu là cần thiết, nhưng để đức thì quan trọng hơn nhiều “sống có đức mặc sức mà ăn”.
Gioan Tiền Hô chắc chắn được hấp thụ một lối sống đạo đức từ cha mẹ của ngài. Giacaria và Elisabet là những người công chính, hằng tuân giữ giới răn và lề luật của Chúa, không ai chê trách được điều gì.
Thực tế cho thấy, những trẻ em hư, ngỗ ngịch, khó dạy, phần đông chúng xuất thân từ những gia đình đổ vỡ, hay có một lối sống buông thả.
Xin cho các bậc làm cha mẹ luôn biết “Để đức cho con”, bằng một đời sống gương mẫu tốt lành, cũng như xin cho mọi thành viên trong gia đình biết yêu thương thuận hòa giắn bó yêu thương. Amen
Nhận xét góp ý