Cảm Nghiệm Sự Hiện Diện Của Đấng Phục Sinh
(Phút Suy Niệm mỗi ngày-thứ 4 tuần 6 PS: Ga 16, 12-15)
Ý lực: “Khi Thần Chân lý đến, Ngài sẽ đưa các con đến sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13).
Chỉ với con mắt Đức Tin, con người mới cảm nhận và nhìn thấy Đấng Phục Sinh. Đó là điều Chúa Giêsu muốn nói với các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay, được trích từ những lời từ biệt của Chúa Giêsu với các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly. Nhưng sự ra đi của Ngài không là một vĩnh viễn, mà là sự hiện diện mới, và Thánh Thần chính là Đấng sẽ làm chứng về sự hiện diện mới ấy của Chúa Giêsu. Vậy chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng, huấn luyện để chúng ta lớn lên trong đức tin. Lời của Chúa không thể chỉ hiểu bằng lý trí, nhưng còn bằng ơn soi sáng và chỉ dẫn của Thánh Thần. Trong đời sống đạo hàng ngày, rất cần có ơn Chúa Thánh Thần giúp chúng ta hiểu thấu đường lối của Chúa và với ơn Chúa Thánh Thần, ta mới có cái nhìn của lạc quan, tin yêu và hi vọng.
Gợi ý thực hành: Hát Kinh Chúa Thánh Thần trong mọi hoạt động.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con một quả tim mới, một quả tim biết yêu thương. Amen.
Lêvi
Nhận xét góp ý