BỎ CÁCH SỐNG DỐI, ĐỂ SỐNG CHÂN THÀNH
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=Irs_a9idOUE
03/3 THỨ BA TUẦN 2 MÙA CHAY.
Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12
“Họ nói mà không làm”
Chúa Giê-su lên án những luật sĩ vì họ dạy người ta những điều phải giữ mà chính họ không giữ. Họ nói mà không làm. Họ giả đạo đức để được người khác tôn vinh. Chúa muốn các gia đình không bắt chước cách sống dối trá, giả hình như thế.
Các gia đình đang phải sống chân thành, thật thà với nhau, giữa một xã hội đầy dẫy những chuyện giả: điểm giả, học vị giả, bằng cấp giả, mũi giả, mắt giả, người giả, quyền lực giả, đạo đức giả, từ thiện giả, nhân ái giả, thuốc giả, gạo giả, tin tức giả, người giả danh giả hiệu. Cái gì cũng có thể có cái giả, và có vẻ như người ta chuộng cái giả hơn cái thật, mượn cái giả đánh bóng hay che giấu cái thật, bỏ tiền ra mua sắm cái tên tuổi giả để được thỏa mãn chút hư danh ngắn ngủi đời này. Thật trơ trẽn!
Xin nhớ rằng: sự dối trá, lọc lừa, che giấu là con đẻ của ma quỷ. Người dối trá là đồ đệ của ma quỷ. Quyền lực dối trá là quyền lực của ma quỷ. Vì là của ma quỷ, nên dối trá cắt đứt mọi tương quan với Chúa, với giáo hội, với gia đình, và với nhau.
Vợ chồng, các gia đình mà không sống thật với nhau thì cứ y như hai tài tử đang làm những thước phim gia đình hạnh phúc.
Bao lâu Ki-tô hữu còn dối trá, là bấy lâu còn tạo nên những bất hạnh, bất nhất, bất an trong gia đình, trong giáo hội.
Gia đình, giáo hội, không “đồng lõa với nhau trong sự dối trá, giả hình”, nhưng gia đình, giáo hội “Hiệp nhất với nhau trong sự thật, trong tình yêu chân thành của Chúa Ki-tô”.
Vì thế, ước gì các gia đình quyết tâm bỏ cách sống giả hình kiểu nói “vâng mà không phục, nói kính mà không yêu”, nhưng sống trong tinh thần và sự thật của Tin Mừng Chúa Giê-su.
Lạy Chúa, xin giúp các gia đình nhận ra sự tàn phá kinh khủng của cách sống dối, và giúp các gia đình sống yêu chân thành với Chúa, với giáo hội, với nhau và với mọi người. Amen.














Nhận xét góp ý