Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Tư 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 3    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

AI TÍN

TRẦM THIÊN THU (theo aleteia.org)

Vatican News đưa tin: Đức TGM Aldo Giordano, Sứ thần Tòa thánh tại Liên Minh Âu Châu, đã qua đời ngày 2-12-2021, thọ 67 tuổi, do biến chứng Covid-19. Ngài được bổ nhiệm vào vị trí này ngày 8-5-2021.

TGM Aldo Giordano đã nhiễm Covid-19 và được chăm sóc đặc biệt ở Leuven (Bỉ) trong vài tuần. Tình trạng sức khỏe của ngài dần trở nên tồi tệ hơn vào sáng ngày 2-12-2021.

Bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, cho biết trên Twitter rằng bà “vô cùng đau buồn” trước cái chết của TGM Aldo. Liên Minh Châu Âu “được hưởng lợi từ những kỹ năng ngoại giao đáng chú ý của ngài khi ngài giữ chức vụ trưởng đoàn ngoại giao EU.”

Bà nói: “Sứ Thần Tòa Thánh là người tốt lành, cống hiến cho hòa bình và đối thoại. Một người Châu Âu thực thụ. Chúng tôi nhớ tới ngài.”

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng đồng Âu châu (COMECE), ĐHY Jean-Claude Hollerich, đã ca ngợi những phẩm chất của một người được thúc đẩy bởi “mong muốn lớn lao đóng góp cho dự án Âu châu với tầm nhìn Công giáo.”

ĐHY Jean-Claude Hollerich nói: “Thật là một may mắn khi được gặp ngài và tham gia vào những khoảnh khắc tuyệt đẹp của sự chia sẻ và tình huynh đệ bên cạnh ngài.”

Trên Twitter, Quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết: “Các nhà lãnh đạo và các nhân viên ngoại giao Tòa Thánh cầu nguyện cho Đức TGM Aldo Giordano, Sứ thần Tòa thánh tại Liên Minh Châu Âu. Ngài đang sống với Chúa Kitô Mục Tử Nhân Lành, Đấng mà ngài luôn yêu mến vì sự chắc chắn về sự phục sinh.”

Đức TGM Giordano mới đảm nhận chức vụ Sứ Thần Tòa Thánh tại Liên Minh Âu Châu từ tháng 5-2021. Trước đây ngài đã từng là sứ thần tại Venezuela trong 8 năm.

Sinh năm 1954 tại Ý, TGM Giordano thụ phong linh mục năm 1979 tại giáo phận Cuneo (Piedmont). Sau đó, ngài nghiên cứu tư tưởng của Friedrich Nietzsche và trở thành giáo sư triết học. Năm 1995, ngài được bổ nhiệm làm tổng thư ký Hội đồng Giám mục Âu châu trong 13 năm.

Nhờ kinh nghiệm này, ĐGH Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm ngài – mặc dù ngài không được đào tạo ngoại giao chính thức – làm quan sát viên Tòa Thánh đối với Hội Đồng Âu Châu Âu ở Strasbourg năm 2008. Ngài giữ chức vụ này cho đến năm 2013, trước khi được ĐGH Phanxicô bổ nhiệm đến Venezuela, kế vị đương kim Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin.

✝ ✝

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*