GIA TÀI ĐÍCH THỰC
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thư Hai Tuần XX Thường Niên. Mt 19, 16 – 22
Có người hỏi “cha đi tu, có thích tiền không”. Tiền ai lại không thích. Nhưng từ chỗ thích đến chuyện ham tiền, háo danh, mê quyền lực, tìm mọi cách để có được nó lại là chuyện khác.
Người sống trong đời tu trì và tất cả mọi kitô hữu đều là những người theo Chúa theo bậc sống của mình. Theo Chúa, không có nghĩa là toàn tính những chuyện trên mây, trên gió, nhưng là biến những thực tại trần gian trở thành gia tài vĩnh cửu mai sau. Dù thực tại trần gian này rất cao quý, nhưng sao có thể sánh ví với gia tài vĩnh cửu mà Chúa ban sau này. Nên nếu cần, Chúa mời gọi ta dám “bán hết” phân phát cho người nghèo, để được Chúa là gia nghiệp. Người thanh niên đã không dám đánh đổi sự giàu có mau qua trần gian, để có được Chúa.
Xin cho ta mỗi ngày thanh thoát hơn, dám từ bỏ những ý riêng, sự hóng hách, kiêu căng tự mãn, và cả những gì đang quyến luyến là ta xa Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý