ĐỪNG CẤM TRẺ THƠ ĐẾN VỚI CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên. Mt 19, 13-15
Cuộc sống cơm áo gạo tiền, đã khiến rất nhiều phụ huynh quá chú tâm vào những môn học kiếm ra tiền, mà quên mất việc trau dồi, giáo dục đời sống đức tin, nhân bản cho các em, xem nhẹ việc tham dự Thánh Lễ, học hỏi giáo lý xuống hàng thứ yếu. Vô tình ta đã gián tiếp cấm cản các em đến với Chúa. Lối giáo dục khập khiễng này, đã đẩy con cái mình mỗi ngày xa Chúa, mất đức tin, trở nên con người vô cảm, coi thường phẩm giá con người.
“Người ta sống không chỉ bằng cơm bánh, nhưng còn nhờ những lời từ miệng Thiên Chúa phán ra”, nghĩa là không thể coi thường việc tham dự Thánh Lễ, đời sống tâm linh, giáo dục nhân phản, nhưng phải là một phần không thể thiếu trong hành trình phát triển nhân cách con người.
“Đừng ngăn cản trẻ thơ đến với Chúa”, xin cho ta ý thức lời Chúa nhắc nhở hôm nay, để không bao giờ chạy theo lợi lộc trước mắt, mà cấm cản trẻ thơ đến nhà thờ qua việc học hỏi giáo lý, tham dự Thánh Lễ và các việc đạo đức bác ái. Amen.
Nhận xét góp ý