XỨC DẦU
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh. Lc 4, 14 – 22a
Người đời vẫn thường nói, “ăn cơm nhà Chúa phải múa tối ngày”. Phải “múa tối ngày”, vì thuộc về Chúa, “chỉ làm công việc của nhà Chúa”. Sở dĩ thuộc về Chúa, bởi ta đã được “xức dầu” để thi hành sứ vụ “tiên tri, ngôn sứ, và vương đế”.
Chúa Kitô đã được Thánh Thần xức dầu, thánh hiến “sai đi loan báo Tin mừng cho người nghèo, chữa lành, an ủi, …công bố năm hồng ân của Thiên Chúa”.
Ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội và Thêm sức, ta cũng được xức dầu, thánh hiến, để tiếp tục công việc của Chúa Kitô, đem niềm vui ơn cứu độ đến cho mọi người.
Xin cho mỗi ta luôn ý thức mình thuộc về Chúa, sẵn sàng sống và đem Chúa Kitô vào mọi môi trường ngõ ngách của cuộc sống. Amen.
Nhận xét góp ý