BÍ QUYẾT DẠY CON
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư, 30 -12 . Lc 2, 36-40
Người xưa thường nói “Lời nói lung lay, gương bày lôi cuốn”, “Cha mẹ hiền lành để đức cho con”. Đức Giêsu đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình đạo đức, thánh thiện. Cha mẹ Ngài là người luôn kính sợ Thiên Chúa, tuân giữ lề luật Chúa truyền.
Đó cũng là mẫu gương cho các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con cái. Cần phải “dạy con từ thuở còn thơ”, bằng chính gương sáng tốt lành đạo đức của cha mẹ. Tạo cho gia đình một bầu khí yêu thương thuận hòa, chan chứa niềm vui; làm gương và giáo dục con cái sống đức tin mỗi ngày, qua việc đọc kinh tối cùng nhau, sống tốt tương quan với hàng xóm lối ngõ. Được như vậy, chắc chắn “cây tốt sẽ sinh quả tốt”, con cái sẽ “càng thêm tuổi càng thêm nhân đức, khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa và loài người”.
Xin Chúa làm chủ gia đình con, và giúp con luôn là gương sáng cho “những kẻ bé mọn” noi theo.
Nhận xét góp ý