NGÔN HÀNH NHƯ NHẤT
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy, Tuần XXIII Thường Niên. Lc 6, 43 – 49
Có rất người nói hay, nhưng không làm, không hành động. Năm xưa Chúa Giêsu đã đặt ra câu hỏi cho tông đồ và cho mỗi Kitô hữu chúng ta hôm nay “tại sao các con gọi Thầy : “Lạy Chúa”, mà các con không thi hành điều Thầy dạy”. Tương tự như thế, “tại sao các con mang danh là Kitô hữu, vẫn đi lễ, đọc kinh, vẫn xưng mình là người công giáo… mà không sống như lời Chúa dạy? vẫn giả dối gian tham, điêu ngoa bất chính, ích kỷ giận hờn, ly dị, phá thai, chưa mến Chúa và yêu người như Chúa truyền dạy…..”
Xin Chúa giúp ta biết đem Lời Chúa ra thực hành. “Ngôn hành như nhất”, nói và làm trước sau như một, chứ không chỉ những lời nói xuông trên đầu môi chót lưỡi “nói một đàng, làm một nẻo”. Amen
Nhận xét góp ý