MẪU DANH MARIA
“Hãy yêu mến Mẹ và lần chuỗi Mân Côi, đó là vũ khí chống lại sự dữ ngày nay.” (Thánh Pio Năm Dấu)
Kính mừng Mẹ đầy phúc
Xin cầu giúp nguyện thay
Thế giới mắc đại dịch
Đời thấm nỗi đắng cay
Ma-ri-a Danh Thánh
Giọt Nước Biển trong veo
Như nước mắt vị mặn
Nhưng thuần khiết thương yêu [*]
Xin được gọi Tên Mẹ
Cả lúc vui, lúc buồn
Xin Mẹ thương che chở
Bước lữ hành trần gian
TRẦM THIÊN THU
[*] MARIA theo tiếng Do Thái là MIRYAM. Một số học giả Kinh Thánh thấy trong đó có hai chữ MAR (cay đắng, đau khổ) và YAM (biển). Ý nghĩa này liên quan sự đau khổ của Đức Mẹ khi đứng dưới chân Thánh Giá với dòng lệ đau buồn. Một cách hiểu khác về từ MAR diễn tả Mẫu Danh Maria là “giọt nước biển.” Thánh Giêrônimô diễn tả bằng La ngữ là Stilla Maris, về sau được đổi thành Stella Maris – Đức Mẹ Sao Biển.
TÔN DANH MẸ.jpg
Nhận xét góp ý