NGƯỜI NGHÈO CỦA THIÊN CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai, Tuần XXII Thường Niên. Lc 4, 16 – 30
Kinh Thánh nhiều lần khẳng định, Thiên Chúa bênh vực người nghèo. Họ chính là bạn hữu của Ngài. Chúa Giêsu đến trần gian, cũng không ngoài mục đích đem Tin mừng đến cho người nghèo. Người nghèo chính là “số sót” được hưởng ơn cứu độ. Phải chăng Thiên Chúa thích sự nghèo khó, khổ đau và chán chường.
Không phải thế, nghèo theo Tin Mừng, không hẳn chỉ là nghèo về vật chất, nhưng còn là những người khiêm tốn, biết tựa nương, cậy trông vào Chúa, sẻ chia với đồng loại mọi khả năng Chúa ban, không vênh vang, kiêu căng, tự mãn. Vì thế, đôi khi ta nghèo mà vẫn giàu có, giàu có lại vẫn là người nghèo của Chúa.
Xin cho ta dù giàu có hay nghèo khó về vật chất lẫn tinh thần, vẫn luôn là người nghèo khó của Thiên Chúa, có Chúa là gia nghiệp đích thực đời mình. Amen.
Nhận xét góp ý