LUẬT TÌNH YÊU
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư, Tuần X Thường Niên. Mt 10, 7 – 13
Đôi khi ta cũng cảm thấy phiền toái vì phải giữ lề luật, nội quy, chuẩn mực giá trị, vì có vẻ nó làm ta mất tự do, giá mà không có luật lệ có phải tốt hơn không. Các tông đồ trong bài Tin mừng hôm nay, phần nào cũng có tâm trạng như thế. Họ tưởng rằng Chúa Giêsu, sẽ bãi bỏ toàn bộ lề luật của Môsê và các Ngôn sứ. Nhưng Ngài nói với các ông, “Ta đến không phải để bãi bỏ lề luật, nhưng để kiện toàn”.
Luật lệ cần thiết cho đời sống con người, nhằm điều chỉnh các hành vi, bảo đảm trật tự xã hội. Tuy vậy, mọi luật pháp phải đến từ Thiên Chúa, nhằm thăng tiến giá trị và phẩm giá con người.
Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho các nhà làm luật, để họ đưa ra những luật lệ, nhằm mưu cầu hạnh phúc và thăng tiến phẩm giá con người. Xin Ngài cũng giúp ta, biết mau mắn tuân thủ luật Chúa, Giáo Hội và xã hội vì lòng yêu mến Chúa.
Nhận xét góp ý