LỆ THUỘC VÀO CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư, Tuần IV Mùa Chay. Ga 5, 17-30
Xét về phương diện bản tính nhân loại, Chúa Giêsu không thể làm gì nếu không kết hợp mật thiết với Chúa Cha. Chính Chúa đã từng khẳng định như thế “Ta không thể làm điều gì tự mình Ta… Ta không tìm ý của Ta mà là ý của Ðấng đã sai Ta”. Vì thế, dù có bận rộn công việc loan báo Tin mừng cứu độ, Chúa Giêsu vẫn dành những phút riêng tư, kết hợp liên lỷ, cầu nguyện để lãnh thánh ý Chúa Cha.
Đó cũng là bài học Chúa dạy mỗi người chúng ta. Thân phận thụ tạo, bất toàn, sao có thể làm gì được, sao có thể thắng vượt những cám dỗ nếu không có ơn thánh ChúaBởi ngay từ đầu, Chúa tạo dựng con người để hướng về cùng đích của mình là chính Chúa. Như lời thánh Augustino khẳng định “Chúa tạo dựng nên con cho Chúa, và lòng con hằng khắc khoải lo âu cho đến khi nghỉ an trong Chúa”.
Xin cho ta ý thức, ta cần có Chúa, ta lệ thuộc vào Ngài, để mọi việc ta làm đều đẹp và đúng thánh ý Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý