MỘT CHẤM MỘT PHẨY
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư Tuần III Mùa Chay, Mt 5, 17 – 19
Mọi điều Thiên Chúa mạc khải cho con người một cách tiệm tiến, được hoàn tất nơi Đức Giêsu, sẽ không bị bỏ sót, đổi thay cho đến ngày tận thế. Chúa Giêsu đến để làm cho lề luật mà Thiên Chúa truyền dạy trong Cựu ước qua Môsê được hoàn hảo, đầy đủ ý nghĩa, nhằm đem ơn cứu độ cho con người.
Điều ấy có nghĩa là, muốn được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa, ta phải tuân giữ những lề luật mà Chúa truyền dạy, đừng coi thường bỏ qua lời Ngài, dù chỉ là điều nhỏ nhất. Nhưng Ngài chẳng muốn ta giữ luật do sợ hãi, mà trái lại, động lực phát xuất vì lòng yêu mến Chúa.
Xin Chúa giúp ta khép mình trong lề luật của Chúa, đọc và suy gẫm, đem ra thực hành trong đời sống, để hưởng hạnh phúc thiên đàng ngay tại trần thế này. Amen.
Nhận xét góp ý