VẼ ĐỨC TIN
Danh họa Ra-pha-en [1]
Là thiên tài của Chúa
Khéo sử dụng nét cọ
Để phác họa đức tin
Các bức tranh tuyệt trần
Mô tả về tôn giáo
Tâm hồn người có đạo
Tỏa sáng qua sắc màu
Các bích họa thương yêu [2]
Như lời ca tụng Chúa
Điêu luyện và kỳ lạ
Nét cọ mang niềm tin
TRẦM THIÊN THU
[1] Raffaello Sanzio da Urbino (1483-1520, Ý), quen gọi Raphael, là họa sĩ và kiến trúc sư nổi tiếng, cùng với Michelangelo và Leonardo da Vinci là “bộ ba bậc thầy vĩ đại” thời phục hưng. Ông bắt đầu vẽ khi mới khoảng 15 tuổi, có nhiều kiệt tác tôn giáo tại Rôma. Lúc 11 tuổi, ông đã có kiệt tác “Lễ Kết Hôn của Đức Mẹ Đồng Trinh”. Lúc 25 tuổi, ông nhận lời đề nghị của ĐGH Giuliô II và vẽ bích họa trong Tòa Thánh Vatican.
[2] Bích họa là bức tranh vẽ trên tường hoặc trần nhà.
Nhận xét góp ý