THÀNH TÂM
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm Tuần II Thường Niên. Mc 3, 7 -12.
Biết Chúa Giêsu chữa lành rất nhiều bệnh tật, nên dâng chúng tuôn đến với Ngài. Không những vậy, còn được Chúa cho ăn no nê. Nên dân chúng thán phục tuôn đến với Chúa Giêsu. Chuyện đời là thế, còn tiền, còn quyền, còn khả năng cho đi… người ta tận dụng, tán khen, đến lúc không còn, mai kia đến lúc “sa cơ thất thế”, dân chúng quay lưng lại, đòi ném đá Ngài.
Đôi lúc cũng là tâm trạng của mỗi kitô hữu, khi được những ơn nọ ơn kia, ta dễ chạy đến với Chúa qua Thánh Lễ, đọc kinh, làm việc đạo đức…Nhưng đến lúc gặp điều trái ý, phật lòng nhiều người bỏ đi nhà thờ, bi quan, chán chường, không tin nhận Ngài.
Xin cho ta đến với Chúa bằng cả tấm lòng thành, chẳng cầu mong lợi lộc vật chất thấp hèn, nhưng chỉ cần có Chúa làm gia nghiệp, niềm hạnh phúc viên mãn muôn đời. Amen.
Nhận xét góp ý