SỨ MẠNG CỦA GIÁO HỘI
Lm.Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh. Lc 4, 14 – 22a
Chúa Giêsu thiết lập Giáo Hội không phải để làm chính trị, nhưng là tiếp nối sứ vụ đem Tin mừng của Ngài đến với muôn dân, nhất là những đói khổ, nghèo nàn.
Sẽ không còn là Giáo Hội của Chúa Kitô, nếu Giáo Hội không đứng về phía người nghèo. Nếu Giáo Hội có “gần gũi người giàu” cũng chỉ để bắc một nhịp cầu, để người giàu và người nghèo được gần nhau, tạo cơ hội để họ thể hiện tình thương của Thiên Chúa cho anh chị em kém may mắn. Nghèo ở đây không chỉ là nghèo về vật chất, nhưng còn về tinh thần nữa. Mỗi người chúng ta cũng có thể là người giàu và cũng có thể là người nghèo. Ai cũng cần cho đi và nhận lãnh.
Mỗi khi ta biết cho đi: một chút vật chất, một lời cảm thông – ủi an người buồn phiền, một ánh mắt yêu thương, một lời xin lỗi – thứ tha… là ta đang góp phần cộng tác vào sứ mạng của Đấng Cứu Thế ở trần gian này.
Nhận xét góp ý