MẾN CHÚA THẬT SỰ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm, Tuần I Mùa Vọng, Mt 7, 21.24-27
Thật không khó để ta trả lời cho mọi người biết mình là kitô hữu, tin nhật Chúa Kitô và yêu mến Người. Thế nhưng, nói không chưa đủ mà con phải làm, lòng mến Chúa thật sự phải dẫn đến hành động, đó là thực thi những giáo huấn và lệnh truyền của Chúa, làm được như vậy, mới thực sự là người yêu mến Chúa, xứng đáng hưởng gia nghiệp nước trời.
Không ít lần ta không yêu mến Chúa, không thực sự là người mang danh Chúa Kitô, bởi ta nói xuông mà không làm, những điều Chúa dạy, chỉ dừng lại trên môi miệng, trong nhà thờ, nhưng ra cuộc sống lại hoàn toàn khác, phản chứng Tin mừng. Lời Chúa nói “Không phải tất cả những ai nói với Ta, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa!’, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. “, quả là bài học thức tỉnh mỗi người chúng ta.
Xin Chúa giúp để ta khiêm tốn, nỗ lực hơn nữa trong việc lắng nghe Lời của Chúa và đem Lời ấy ra thực hành trong đời sống thường ngày. Amen.
Nhận xét góp ý