SỨ MẠNG ĐẾN VỚI NGƯỜI NGHÈO
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai, Tuần XXII Thường Niên. Lc 4, 16 – 30
Đức Giêsu công bố chương trình hành động của Ngài, là loan báo tin mừng cho người nghèo. Người nghèo ở đây trước hết là những người nghèo về vật chất, không có thu nhập cao. Thứ đến đó là những người nghèo tự do, đang chịu cảnh tù đầy bất công. Người nghèo cũng còn là những người phạm tội, cảm thấy mình xa cách Thiên Chúa và cộng đoàn, nghèo về sức khỏe, nghèo tự do, mất phẩm giá, bị tổn thương…
Thế giới hôm nay, còn rất nhiều người nghèo như xưa. Nghèo vì thiếu điều kiện sống căn bản. Nghèo vì chưa biết Chúa, hay nghèo vì đã gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, lâu năm không xưng tội rước lễ…
Chúa đang rất cần ta tiếp nối sứ mạng của Ngài. Xin cho ta luôn là hiện thân của Thiên Chúa đến với họ, để chia sẻ một chút vật chất, một lời hỏi thăm, động viên an ủi vỗ về yêu thương. Xin giúp ta hiểu rằng: tất cả đều là ân huệ của Chúa. Vì thế, ta cũng biết đem ân huệ ấy chia sẻ cho anh chị em xung quanh đang cần đến sự giúp đỡ của ta. Amen
Nhận xét góp ý